QUOTE(Sóng @ Apr 25 2009, 04:17 AM)
Tôi thấy bác càng ngày càng giống Plato, mọi con đường đều dẫn đến sự diệt vong.
Hì hì
chẳng lẽ bạn không suy nghĩ về sự diệt vong và đặt nó vào bài toán của mình bao giờ sao? Nếu đúng thế thì xin chúc mừng, bạn là người lạc quan đấy!
QUOTE(Sóng @ Apr 25 2009, 04:17 AM)
Có một điều là bác ko đi thẳng vào vấn đề mà bác muốn đề cập.
Thứ nhất là ko có một kế hoạch nào cụ thể cho một xã hội, cái bác đề cập thì có thể hiểu là xây dựng một quy tắc chung cho sự phát triển.(thông qua quy giản hóa thì khác gì là sử dụng quy tắc).
Điều bác nói socialism control và democratic manipulation là kế hoạch hóa là ko sai. Nhưng hai thằng đó khác nhau rất nhiều về hiện tưởng và bản chất. Ko thể nào đồng hóa là một được.
À đúng rồi, lần trước hơi vội nên gõ chưa đủ. Bây giờ nói thêm: quy giản luôn đi kèm với mong muốn tối ưu hóa sự vận hành của các thiết chế - với một điều kiện là con người có một cái nhìn chung về đích đến của xã hội. Đích đến lớn nhất mà tôi đã đề cập, chính là nhu cầu sống còn trong sự lão hóa của hành tinh. Nói cách khác, các quy tắc điều tiết xã hội phải phục vụ mục đích chung (không nhất thiết là phải có bộ quy tắc chuẩn mực mọi lúc mọi nơi). Ví dụ như chính sách thuế, ở mỗi quốc gia thì thuế có tên gọi và sắc thai khác nhau, nhưng một mục tiêu chung mà thuế phải làm là tạo khoản thu cho việc bảo vệ và khôi phục tài nguyên thiên nhiên. Tôi tin rằng đây sẽ là một mục lớn trong tương lai 10-20 năm nữa và chúng ta sẽ chứng kiến chi phí tiêu thụ tăng vọt cùng với cuộc đấu tranh vì sự bình đẳng trong khai thác và sử dụng tài nguyên Trái đất giữa các quốc gia. Tính kế hoạch, cùng với sự phổ cập của thông tin, sẽ được xây dựng trên nền tảng phân phối nguồn lực ở quy mô toàn cầu.
Còn về đặc điểm của các thiết chế xã hội thì thế này, chúng là sự phản ánh của bối cảnh thành lập xã hội đó và không nhất thiết giống nhau về cấu trúc lẫn vận hành. Song điều tôi quan tâm là tính hiệu quả trong việc đối phó với các nguy cơ chung toàn cầu. Nếu giả định của tôi là đúng thì sự khắc nghiệt của thiết chế xã hội lại có lợi cho việc kiểm soát tiêu dùng thiên nhiên - tất nhiên với điều kiện nhận thức tương đương về nguy cơ chung.