Langven.com Forum

Full Version: Hoa Hoét Các Thể Loại
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
hồn nhiên
QUOTE(Dân làng Ven @ Jul 27 2008, 12:51 PM)
Khe hẹp laugh1.gif
Hoa gì ko biết laugh.gif


http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20080727-074944.jpg
*



Hoa dong giềng
hồn nhiên
QUOTE(nicochiphai @ Jul 27 2008, 12:01 AM)
Lục lại mớ hình chụp từ hồi nẳm  wacko1.gif


Bò cạp vàng/nước :

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/hoahoet_langven/bocapvang.jpg

*



ơ em tưởng đây là Mai Hoàng Hậu hay Sầu Đông gì chứ nhỉ confused1.gif
Dân làng Ven
Sen


http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20080806-173630.jpg
nicochiphai
QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Aug 6 2008, 04:57 PM)
QUOTE(nicochiphai @ Jul 27 2008, 12:01 AM)
Lục lại mớ hình chụp từ hồi nẳm  wacko1.gif


Bò cạp vàng/nước :

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/hoahoet_langven/bocapvang.jpg

*



ơ em tưởng đây là Mai Hoàng Hậu hay Sầu Đông gì chứ nhỉ confused1.gif
*



Cũng có nơi gọi cái hoa trên là Mai Hoàng Hậu, nhưng tên này không phổ biến.

Không thấy có hoa hay cây nào gọi là Sầu Đông, chỉ có Sầu Đâu hay bị gọi nhầm thành Sầu Đông. Cây này mọc rất nhiều ở khu vực miền trung VN. Ở miền Đông cũng có loại cây y hệt cây Sầu Đâu, gọi là cây Xoan, trồng lấy gỗ. Hai cây này chỉ khác nhau ở chỗ cây Sầu Đâu có hoa làm gỏi ăn rất ngon, còn mọi thứ của cây Xoan đều có độc, ăn vào toi mạng (hoặc ít ra cũng gần gần toi mạng).

Hình hoa Sầu Đâu trong máy bị mất rồi, tìm trên mạng cũng ko thấy tấm nào coi được. Chỉ có tấm hoa Xoan này, post tạm vì hai loại hoa này y hệt nhau, đặc biệt có mùi thơm rất quyến rũ.

http://www.muivi.com/javascript/uploads/CayXoan01.jpg
Mr. Smith
Cái ảnh hoa xoan của em Nico đẹp nhỉ.
nicochiphai
QUOTE(Mr. Smith @ Aug 7 2008, 01:08 AM)
Cái ảnh hoa xoan của em Nico đẹp nhỉ.
*



Không phải của em đâu, của Google đấy ạ laugh1.gif


Vũ nữ thân gầy - hoa Lan vũ nữ :

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/hoahoet_langven/lanvunu.jpg


Hoa Huỳnh đệ :

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/hoahoet_langven/huynhde.jpg


Hoa Thiên lộc :

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/hoahoet_langven/hoathienloc.jpg


Cái hoa này thường thấy ở ao ruộng miền Bắc VN, giống hệt cây Sen - Súng (có lẽ cùng họ) nhưng kích thước rất nhỏ, mọc tràn lan như bèo. Hỏi dân quê thì được biết tên là hoa Tang trắng :

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/hoahoet_langven/hoatangtrang.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/hoahoet_langven/DSC06958.jpg
Mip
Hoa cánh bướm.

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020704.jpg

Hoa cúc

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020648.jpg

Chẳng biết tên gì, hình như họ Tú Cầu

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020622.jpg
nicochiphai
QUOTE(Míp @ Aug 8 2008, 04:05 AM)
Hoa cánh bướm.

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020704.jpg



Hoa cánh bướm của chị Míp dân miền Nam gọi là hoa Sao nhái, có chỗ gọi là Cánh chuồn.

QUOTE(Míp @ Aug 8 2008, 04:05 AM)

Chẳng biết tên gì, hình như họ Tú Cầu

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020622.jpg
*



Đây là hoa Artichaut (dân mình gọi là A-ti-sô), 1 loại dược thảo có rất nhiều công dụng. Cây Artichaut thuộc họ Asteraceae. Còn bông Tú Cầu (hay còn gọi Cẩm Tú Cầu) thuộc họ Hydrangeaceae. Hai cây này hổng có liên quan gì tới nhau hết.
hồn nhiên
QUOTE(nicochiphai @ Aug 8 2008, 06:56 AM)

QUOTE(Míp @ Aug 8 2008, 04:05 AM)

Chẳng biết tên gì, hình như họ Tú Cầu

http://i278.photobucket.com/albums/kk92/mup_mip_2006/P1020622.jpg
*



Đây là hoa Artichaut (dân mình gọi là A-ti-sô), 1 loại dược thảo có rất nhiều công dụng. Cây Artichaut thuộc họ Asteraceae. Còn bông Tú Cầu (hay còn gọi Cẩm Tú Cầu) thuộc họ Hydrangeaceae. Hai cây này hổng có liên quan gì tới nhau hết.
*



Chị Nico biết nhiều loài hoa lạ nhỉ, hoa Tang trắng em chưa nhìn thấy bao giờ
Còn hình như đây mới được gọi là Cẩm Tú Cầu
http://i301.photobucket.com/albums/nn72/quynhmeu/camtucau.jpg
Mip
QUOTE(nicochiphai @ Aug 8 2008, 12:56 AM)

Đây là hoa Artichaut (dân mình gọi là A-ti-sô), 1 loại dược thảo có rất nhiều công dụng. Cây Artichaut thuộc họ Asteraceae. Còn bông Tú Cầu (hay còn gọi Cẩm Tú Cầu) thuộc họ Hydrangeaceae. Hai cây này hổng có liên quan gì tới nhau hết.
*



Ô, cám ơn em Ni cô, artichaut thỉnh thoảng mình cũng ăn, thỉnh thoảng cũng băn khoăn không biết hoa nó thế nào (nhớ truyện Andersen thời xưa có bác làm vườn cắm hoa artichaut được khen tới khen lui ớ)
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện hình ảnh
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.