QUOTE(NguoiVN @ Nov 13 2006, 03:35 PM)
đúng ra viện phải trả lời quan điểm của mình chứ.
Ai bảo không có!
Nó đây này:
http://www.laodong.com.vn/Home/bandocviet/...1/10100.laodongVề "Thuyết hấp dẫn" của tác giả Bùi Minh Trí
Theo giới thiệu của một đồng nghiệp, tôi vừa đọc bài "Một người Việt đề nghị công bố "thuyết hấp dẫn" mới". Tôi (với tư cách cá nhân) thấy cần thiết phải làm rõ một số chi tiết trong bài viết này. Đúng là Viện Vật lý và Điện tử đã nhận được bài viết của ông Bùi Minh Trí và đã thành lập hội đồng để thẩm định. Bài báo nói trên có chỗ viết là "hội đồng kết luận là đánh giá cao công trình". Điều này có thể gây cho người đọc hiểu nhầm đánh giá của hội đồng thẩm định. Hội đồng chỉ đánh giá cao lòng say mê nghiên cứu của tác giả chứ không đánh giá cao bài viết của tác giả Bùi Minh Trí như là một công trình khoa học.
Tôi khẳng định rằng trong cuộc họp thẩm định, các thành viên hội đồng đều chưa thừa nhận công trình là một phát kiến khoa học mới nhưng vẫn thiện chí gợi ý tác giả Bùi Minh Trí gửi công bố quốc tế (để tác giả không băn khoăn là chúng tôi đánh giá không khách quan).
Việc tác giả gửi bài công bố ở đâu là quyền cá nhân của tác giả (nhân đây tôi cũng lưu ý rằng hầu hết các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín đều không thu lệ phí phản biện và đăng bài, ngoài ra các tạp chí khoa học nhận đăng công trình của tất cả mọi người không phân biệt bằng cấp và học vị, miễn là công trình đáp ứng tiêu chí của tạp chí đó).
Tôi là một trong những người được đề nghị viết phản biện bài viết của tác giả Bùi Minh Trí. Trong phản biện của mình, tôi đánh giá cao tinh thần ham tìm tòi nghiên cứu của tác giả nhưng tôi cũng nhấn mạnh những hạn chế của công trình và cho rằng tác giả cần phải tìm hiểu thêm để nắm vững các kiến thức cơ bản trước khi làm cuộc "lật đổ" Newton hay Einstein.
Nhìn chung bài viết của ông Bùi Minh Trí mà tôi phản biện là một công trình hời hợt và thiếu kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, tôi nghĩ tinh thần ham học hỏi và nghiên cứu của tác giả Bùi Minh Trí rất đáng được hoan nghênh. Nếu đất nước ta có nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, say mê khoa học thì nhất định khoa học Việt Nam sẽ phát triển trong một tương lai không xa (100 hay 1000 người nêu ý tưởng mà có một người có ý tưởng đúng thì đã là quá tốt).
Nguyễn Anh Kỳ - Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Hà Nội