Langven.com Forum

Full Version: Những điều Cần Biết Cho Sức Khoẻ Của Bạn
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: [<<], [<], 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, [>], [>>]
Lật đật còi
QUOTE(soctettoc @ Apr 27 2006, 11:10 AM)
QUOTE(Thanh Huyền @ Apr 10 2006, 04:02 PM)
Những món ăn ko đội trời chung với nhau
Tức là những món ăn sau đây ko nên dùng chung với nhau:

Sữa đậu nành và trứng gà: Sữa này có men protidaza kiềm chế các protein trong trứng gà, cản trở tiêu hóa, gây khó tiêu, đầy bụng.

Sữa bò và nước hoa quả:  Nước hoa quả có tính axít, làm biến đổi tính chất của sữa bò gây khó tiêu.

Củ cải trắng và các loại lê, táo, nho:  Ceton đồng có trong những loại trái cây này phản ứng với axit cianogen lưu huỳnh trong củ cải, khiến người ăn bị suy tuyến giáp trạng và bướu cổ.

Khoai lang và quả hồng:  Tinh bột trong khoai lang kích thích dạ dày tiết ra axít, tác dụng với chất chát tanin trong quả hồng, gây viêm loét và chảy máu dạ dày.

Thịt chó và nước trà: Tanin trong nước trà tác dụng với protein trong thịt chó làm se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột. Lúc này, ruột tích tụ nhiều chất có hại dẫn đến táo bón, nguy cơ gây ra ung thư.
*



Gan không nên nấu với giá scared.gif Tớ đọc mấy bài báo thấy nói vậy, chẳng nhớ tại sao.

Trước nhà mình toàn ăn gan xào giá devil2.gif
*




Còn nhiều lắm, nhưng tớ đãng trí để đâu rùi ấy, hôm nào tớ tìm lại rùi post tiếp lên cho mọi người tham khảo nhé
iswear.gif
Milou
Nuôi mèo dễ mắc bệnh chết người
(Sức Khỏe & Đời Sống)
Mèo không chỉ làm lây các bệnh như dại, sốt xuất huyết, sán lá, là vật trung gian truyền bệnh viêm não B mà còn có thể truyền bệnh cung hình thể - một loại bệnh ký sinh trùng gây chết người và hủy hoại thai nhi.

biendep
QUOTE(Milou @ May 5 2006, 04:31 AM)
Mèo không chỉ làm lây các bệnh như dại, sốt xuất huyết, sán lá, là vật trung gian truyền bệnh viêm não B mà còn có thể truyền bệnh cung hình thể - một loại bệnh ký sinh trùng gây chết người và hủy hoại thai nhi.
*


Mèo béo chị chị đâu rồi, chị vào xem thế nào chứ thằng Anton péo nó lây nhiều bịnh vậy sao chị cưng nó hoài thế ? devil2.gif
Em đề nghị bác Milou kiếm thêm thông tin xem chó có lây nhiều bịnh hiểm nghèo cho chủ nó không ? confused1.gif shuriken.gif
Milou
Bị zì vừa mới đọc 2 bài tiếng Pháp để trả lời 1 câu hỏi bên TTVN, nên đăng cái phần tiếng Việt qua đây. Hôm nọ có nghe tin này:

Cat parasite 'is killing otters'
Phân mèo chứa trứng sán thải từ nước cống xuống biển California gây viêm não giết chết rái cá trong 8 năm qua
user posted image
Dân làng Ven
QUOTE(Milou @ May 5 2006, 05:39 AM)
Bị zì vừa mới đọc 2 bài tiếng Pháp để trả lời 1 câu hỏi bên TTVN, nên đăng cái phần tiếng Việt qua đây. Hôm nọ có nghe tin này:

Phân mèo chứa trứng sán thải từ nước cống xuống biển California gây viêm não giết chết rái cá trong 8 năm qua
user posted image
*


Tóm lại không nên nuôi mèo và rái cá chung 1 nhà laugh1.gif
Chitto
QUOTE(Dân làng Ven @ May 5 2006, 05:40 AM)
QUOTE(Milou @ May 5 2006, 05:39 AM)
Bị zì vừa mới đọc 2 bài tiếng Pháp để trả lời 1 câu hỏi bên TTVN, nên đăng cái phần tiếng Việt qua đây. Hôm nọ có nghe tin này:

Phân mèo chứa trứng sán thải từ nước cống xuống biển California gây viêm não giết chết rái cá trong 8 năm qua
user posted image
*


Tóm lại không nên nuôi mèo và rái cá chung 1 nhà laugh1.gif
*



Tóm lại là không nên nuôi rái cá trong nước có chất thải của mèo.

Còn ngược lại thì được.
Milou
Cách trị bỏng (phỏng) hữu hiệu:
Phần nhiều là ở tay, có những lần bị bỏng rát, vết bỏng nóng liên tục, cứ cho tay vào vòi nước cho nó chảy đến khi thấy mát trở lại, lập lại nhiều lần cho đến bao giờ hết cảm thấy nóng. Có 1 vết bỏng khá lớn ở ngón tay giữa bên phải hôm thứ bảy vừa qua, phải cho vào vòi nước cỡ chục lần. Hoàn toàn không bị phồng da, không bôi bất cứ cái gì, cũng không ra bẻ cành lô hội Aloe vera, lọ aloevera gel cũng chẳng biết vứt đâu. Hôm í không cầm đũa cầm thìa gì được cả. Hôm nay còn 1 tí màu hồng hồng, động vào cũng chẳng đau. Có 1 vệt bỏng cũ khác ở cổ tay cũng được xử lý như thê cũng không bị rộp da. Hôm nay da khô tróc gần hết, sẹo chỉ là một lớp da bóng loáng.
Lật đật còi
Nếu gặp mưa hoặc cơn dông trong khi đang ở giữa một khu vực rộng và trống trải, tư thế tốt nhất cho bạn là quỳ xuống, hai đầu gối đặt sát nhau, đồng thời hai tay đặt lên đầu gối và người nghiêng về phía trước. Trong lúc này, nếu khoác thêm một chiếc áo mưa, bạn đã có "vỏ bọc" tránh thiên lôi rất hiệu quả...
Tuyệt đối tránh chui vào những hang hốc vì đất là một môi trường dẫn điện cực tốt.
Lật đật còi
Nên Nặng Bao Nhiêu Là Đủ


Chiều cao cơ thể là biểu hiện tầm vóc của cơ thể, phản ảnh sức lớn lên của một lứa tuổi. Còn cân nặng thì thể hiện mức hấp thu, chuyển hóa vật chất liên quan đến trạng thái dinh dưỡng và tiêu hao nănglượng của cơ thể. Mức cân nặng cơ thể được chia thành 2 phần: Phần ổn định và phần không ổn định.

Phần ổn định chiếm 1/3 tổng số cân nặng gồm có: Xương, các phủ tạng và mạch máu thần kinh. Còn phần không ổn định chiếm 2/3 tổng số cân nặng, trong đó trọng lượng cơ chiếm 3/4 và 1/4 là khối mỡ và nước ở các gian bào. Trên cơ sở này ta thấy rõ: Sự lo lắng tăng cân, to béo là do phần nặng không ổn định của cơ thể (to cơ, nhiều mỡ và nhiều nước) do tình trạng dinh dưỡng không phù hợp với tiêu hao năng lượng, ít hoạt động, ít lao động hay nói mộc mạc đơn giản là "ăn nhiều làm ít". Mọi người có thể tự kiểm nghiệm về mức cân nặng của mình có phù hợp với tầm vóc và sức khỏe không như sau:

Cách 1: Theo Tổ chức y tế thế giới chỉ số khối lượng cơ thể BMI (Body Mass Index) = cân nặng (kg)/chiều cao2 (m). Khi tính toán nếu thấy mình ở mức từ 18,5 đến 24,9 là vừa không béo không gầy có tầm vóc đẹp. Còn từ 25,0 đến 29,99 là thừa cân độ 1, từ 30,0 đến 39,99 là thừa cân độ 2 và trên 40 là thừa cân độ 3. Nếu chỉ số này thấp từ 17,0 đến 18,49 là gầy nhẹ độ 1, từ 16,0 đến 16,99 gầy vừa độ 2 và dưới 16 là quá gầy độ 3. Đây là một chỉ số chính xác, thường được thực hiện trong nghiên cứu khoa học.

Cách 2: Cân nặng cơ thể nên có của mỗi người chính là lấy hai số lẻ của chiều cao cơ thể, sau số thập phân tính bằng (m), hay lấy số đo chiều cao tính bằng (cm), 100. Ví dụ: Một người có số đo chiều cao là: 1,55 (m) thì cân nặng nên có là: 55(kg) hoặc 155(cm) - 100 = 55(kg). Từ đó, nếu thấp hơn hoặc cao hơn đều không có lợi cho sức khỏe, bệnh tật. Đó cũng chính là "ngưỡng" sinh lý về mức cân nặng nên có của cơ thể. Nếu vượt quá "ngưỡng" sinh lý là không tốt do ăn nhiều quá mà ít lao động, ít vận động làm cho thừa năng lượng gây tích mỡ, tích nước trong cơ thể dẫn đến nguy cơ mắc các chứng bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái đường và đau khớp ... Song nếu dưới "ngưỡng" một cách quá mức như gầy quá cũng không tốt, như một số người sợ béo, nhịn ăn quá mức, uống thuốc giảm béo vô căn cứ sẽ gây thiếu chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phục hồi sức khỏe trong lao động, hoạt động hàng ngày của cơ thể, có thể gây nên sự mệt mỏi thần kinh, buồn ngủ và làm cho trạng thái con người "ẻo lả", "oải oải", ít nhanh nhạy ...

Theo Báo Sức khỏe (số ra từ năm 2005)
Pages: [<<], [<], 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.