Langven.com Forum

Full Version: Violinists vs. Violinists
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Hưng
Đây là một số bản nhạc để so sánh vui giữa Kreisler, Hassid, Heifetz, Milstein. :idea-

Kreisler vs. Hassid
1. Humoresque no.7 của Dvorak:

http://vnequation.de/HumoresqueKreisler.wma

http://vnequation.de/HumoreskeHassid.wma

2. Caprice Viennois của Kreisler:

http://vnequation.de/KreislercapriceViennois.wma

http://vnequation.de/CapriceViennoisHassid.wma

Milstein vs. Hassid
1. Meditation de Thais của Massanet:

http://vnequation.de/MeditationMilstein.wma

http://vnequation.de/MeditationHassid.wma

2. Melodie của Tchaikovski:

http://vnequation.de/MelodieMilstein.wma

http://vnequation.de/MelodieHassid.wma

Heifetz vs. Hassid:
1. Zapateado của Sarasate:

http://vnequation.de/ZapateadoHeifetz.mp3

http://vnequation.de/ZapateadoHassid.wma

2. Humoresque no.7 của Dvorak:

http://vnequation.de/HumoreskeHeifetz.mp3

http://vnequation.de/HumoreskeHassid.wma
( ở chỗ so sánh với Kreisler cũng có rồi )
yuyu
Anh đã tìm được đĩa Hassid của nhà Testament rồi Hưng ạ sp_ike.gif ;D Nghe suốt ngày hôm nay. Thật anh không ngờ là cái đĩa này nghe hay thế, dù chỉ là mono, mà có lẽ vì mono nên càng hay.
Ginette Neuve trong CD này cũng chơi rất tuyệt chứ không phải chỉ có Hassid. Anh có cảm giác những The First Recordings của Neuve như là một định mệnh, như là báo trước cho số kiếp hồng nhan bạc mệnh của cô ta. Tiếng đàn vô cùng tình cảm và sâu lắng nhưng buồn da diết, não nùng, bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay, nên trách sao không yểu mệnh.
Còn Hassid chơi hoàn hảo thật không thể nào diễn tả nổi, lần đầu tiên anh thấy một tay vĩ cầm thủ chơi được đỉnh cao của tất cả các mặt. Có lẽ phải cộng Oistrakh và Milstein vào thì mới địch nổi Hassid vì cậu ta kéo vừa dầy mượt , ấm áp, tình cảm như Oistrakh lại vừa sâu sắc, xoáy xiết tập trung như Milstein. Riêng về nội lực của tiếng đàn thì vô địch, vì anh nghe thử lại cả Oistrakh thì thấy nhẹ hẳn đi dù lúc trước thì mình thấy xung, nhất là trong các concertos. Mà đây Hassid chỉ chơi các tiểu phẩm thôi. Nhưng ngó thấy đề là The Complete Recordings thì anh thất vọng quá, như vậy tất cả những gì Hassid đọng lại chỉ có bấy nhiêu thôi à ? không thể kiếm được những bản khác ? Nếu vậy, đĩa này đáng cho vào A++ vì không những hiếm mà còn hay tuyệt nữa. Thật đáng tiếc cho hai thiên tài mà cũng không tránh khỏi hai chữ cay nghiệt bạc mệnh.
À mà là sao Hưng biết là Hassid chơi trên cây The Cannon1742 copy ? Trên đĩa này có thấy đề gì đâu ? Còn Neuve thì dùng cái đàn nào mà nghe tiếng buồn da diết thế nhỉ ?
Hưng
À, cái này em đọc trong vỏ cái đĩa của hãng Pearl. Với lại anh lên mạng, gõ Hassid vào google là ra một ít thông tin ấy mà.
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.