Đồng rup Nga đã trở nen vững chãi so với đồng dollar, sau khi chính phủ Nga gây sức ép với các nhà xuất khẩu
http://finance.yahoo.com/news/rouble-stren...-083232055.htmlhttp://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_12_17/281379521/Tin này tương ứng với cái tin mà tôi đã đưa ở Itar Tass
http://itar-tass.com/en/economy/767506trước đó
Prime Minister Dmitry Medvedev called on Russia's top exporters on Wednesday to behave "responsibly" with their forex revenues after meeting with the heads of state exporters including Gazprom and Rosneft.
The Finance Ministry, meanwhile, said it had started selling foreign currency left over on its accounts.
Analysts say the rouble's slide has meant exporters have held on to as much of their forex earnings as possible.
Chính quyền Nga sẽ không bắt các nhà xuất khẩu phải bán ngoại tệ – vẫn như trước đây, ngân hàng trung ương sẽ thế chỗ trống của người bán ngoại tệ trong lần hoảng loạn cao điểm trong thị trường thị trường ngoại hối.
Đó là những kết quả chính của cuộc họp được triệu tập tại dinh thự của Thủ tướng Dmitry Medvedev hôm thứ Ba, ngày sụp đổ kỷ lục của đồng rúp. Giải pháp duy nhất cho cuộc họp đột xuất của chính phủ là đưa ra một số yếu tố kiểm soát ngoại hối. Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev bác bỏ những lo ngại đó. Ông lưu ý tầm quan trọng của sự thống nhất giữa Ngân hàng Nga và chính phủ trong tình huống này.
Hành động của Chính phủ và Ngân hàng Trung ương sẽ tập trung vào để "đảm bảo sự cân bằng tốt hơn giữa cung và cầu trên thị trường trong nước bằng cách tăng cung cấp thanh khoản ngoại tệ của Ngân hàng Nga", Bộ trưởng nói.
Theo lời Bộ trưởng, giống như trong những năm 2008-2009, trong tình huống khủng hoảng cấp tính, chính quyền sẽ đặt cược vào sự hỗ trợ các ngân hàng như là "hệ thống tuần hoàn" của nền kinh tế. Đồng thời, lần đầu tiên, quan chức cấp cao đã dùng cụm từ "đảm bảo lưu thông thông suốt các khoản thanh toán," có thể hiểu như là sự đánh giá về mức độ nghiêm trọng
Có 1 chỗ lưu ý: rup mất giá nên các nhà xuất khẩu tìm cách thu lợi càng nhiều càng tốt, phải đến khi chính phủ Nga gây sức ép thì đồng rup mới ổn định. Như vậy hậu quả lên tài chính Nga còn do chính trong nội bộ Nga, những tay xuất khẩu này dở trò chăngTheo biểu đồ này thì 60,75 Rup ăn 1 USD vào thời điểm hiện nay
(@click here) Hôm qua 1 đường ống Nga ESPO-1 đã hoàn thành và bắt đầu chuyển dầu sang Tàu. Dầu ESPO của Nga hình như chất luong hơn do ít muối hơn dầu từ Uran (dầu xuất khẩu chính của Nga), và Nga lại có thêm nguồn thu nữa. Đường ống này giúp dầu ESPO được đưa ra thị trường với giá cao hơn và có sức cạnh tranh hơn
Theo biểu đồ này thì giá dầu hiện nay cũng k phải thảm họa gì. Vào năm 2003, dầu có xuống dưới 30USD/thùng, năm 2009 trên 40USD/thùng, và rup chưa mát giá. Nga vẫn có lãi chỉ là sẽ phải lên kế hoạch lại ngân sách
http://sdelanounas.ru/blogs/39546/Xem ở đây về lạm phát ở Nga năm nay
http://www.inflation.eu/Tháng 1: 0,59%, Tháng 2: 0,69%, Tháng 3: 1,02%, Tháng 4: 0,89%, Tháng 5: 0,91%, Tháng 6: 0,64%, Tháng 7: 0,46%
Tháng 8: 0,25%, Tháng 9: 0,65%, Tháng 10: 0,82%, Tháng 11: Chưa có, Tháng 12: Chưa có
thì tỷ lệ lạm phát của Nga rất thấp và k có biến động. Vậy những tin người Nga hoảng sợ đều trên báo Tây.
Năm nay, 2014, thặng dư thương mại Nga khoảng 159.2 tỉ $ tăng 7.6% so với năm ngoái, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1.5% trong tháng 11, GDP tăng 0.8% trong tháng 11.
Đòn trừng phạt Nga này của Mỹ, làm 50 công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ mất hơn 40 tỷ mỗi tháng, thị trường Anh thì mất hàng trăm tỉ USD bốc hơi do giá dầu, media Tây chỉ nói qua quýt, rõ ràng là tâm lý chiến.
Một số bạn sinh viên VN học ở Nga có viết rằng
Gía cả phần lớn các loại hàng hóa không tăng. Các đồ đắt tiền giảm. Bât động sản, ô tô đắt tiền giảm mạnh (để khuyến khích dân đi mua, sang báo VN hay Tây lại viết rằng người dân đổ xô đi mua vì sợ mất giá). Gas, điện nước, giao thông vẫn thế
http://vtv.vn/kinh-te/nguoi-dan-nga-van-la...16152806666.htmBà Nadezhda, người dân Moscow, nói: “Tôi nghĩ những biện pháp trừng phạt đã có những tác động đối với nước Nga. Tuy nhiên, tôi không thấy chúng có ảnh hưởng gì đối với tôi cả”.
Chị Natasha, người dân Moscow, nói: “Tôi nghĩ những hành động trừng phạt chủ yếu là về chính trị. Đương nhiên, kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đối với tôi, những lệnh trừng phạt ấy chẳng có ảnh hưởng gì nhiều. Giá cả có tăng lên và tôi cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, tôi không sử dụng nhiều sản phẩm nhập khẩu, vì vậy, chúng chẳng thế tác động nhiều tới tôi”.
Ông Nikolai, người dân Moscow, nói: “Sự tăng giảm của giá trị đồng ruble không ảnh hưởng đến tôi. Tôi làm việc và nhận lương bằng đồng ruble nên tôi vẫn đủ tiền để sinh sống”.
Ông Gennady, người dân Moscow, nói: “Nhìn chung, chúng không ảnh hưởng đến tôi. Đồng ruble sẽ lại tăng lại thôi bởi những trừng phạt kinh tế này cũng sẽ chẳng giúp ích được cho ai, kể cả những người trừng phạt Nga. Mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp”.