Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Cổng Tri Thức Thánh Gióng - Yahoo Của Việt Nam ?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
TanNg
Bác Quý cứ xoành xoạch lúc bảo không thèm nói, lúc lại nói lấy nói để thế tôi biết đường nào lường, thôi thì tốt nhất là mặc xác bác, nhưng cũng phải nói rõ ra trước khi mặc xác không sau này bác lại thắc mắc.
SyncMaster
QUOTE(TanNg @ Jul 25 2004, 11:11 PM)
QUOTE(hophi @ Jul 25 2004, 08:03 PM)
portal em hiểu là cái cổng làng, có cái giấy thông hành qua cái cổng đấy thì vào nhà nào trong làng chơi cũng được, hy vọng là em hiểu 0 sai.

Đại loại có thể hiểu như vậy. Từ VNPassport ra sau từ .Net Passport của Microsoft (không biết là bắt chiếc MS hay cả hai cùng bắt chiếc từ một nơi thứ ba ra), nó như cái chứng minh thư (hoặc là hộ chiếu) ấy.

không thể cứ đem cái .NET Passport ra mà bào chữa cho VnPassport được, vả lại trên thế giới có nhiều Portal lớn không kém gì Microsoft, thậm chí lớn hơn sao họ cũng có dùng cái Passport khỉ nào đâu, mục đích mở .NET Passport của Microsoft khác với mục đích mở VnPassport của Vinacomm, hai cái này có một sự khác nhau căn bản, với tư cách là một diễn đàn TTVNOL không cần có cái Passport này, chú TanNg thử kể ra một Forum có Passport xem nào ?

việc bày ra cái Passport này nằm trong cái gọi là "chiến lược phát triển" của Vinacomm, anh hỏi chú, không có cái Passport có làm được Portal hay Forum không ? được quá đi chứ, vậy tại sao chú cứ thao thao bất tuyệt về khái niệm Portal và Passport, điều mà mọi người quan tâm là tại sao thành viên của TTVNOL lại Login được ở bên TG thì chưa thấy chú đả động gì cả ?

chú bảo chú không làm cho VVT thì anh ngả mũ chào chú, hoá ra chú là một thằng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng à ? kể cũng lạ nhỉ, chú ủng hộ DTT hết mình thế sao bên TTVNOL họ chửi ầm ầm mà chẳng thấy chú sang bảo vệ cho BQT ? Tội nghiệp chú leromeo và dthuong bên đó cắp đít chạy mất rồi, trình độ cao như chú sao không sang dạy cho mấy thằng như thằng Joke giếc gì đó một trận ?
Đạt Ma tổ sư
QUOTE(TanNg @ Jul 26 2004, 12:09 AM)
Bác Quý cứ xoành xoạch lúc bảo không thèm nói, lúc lại nói lấy nói để thế tôi biết đường nào lường, thôi thì tốt nhất là mặc xác bác, nhưng cũng phải nói rõ ra trước khi mặc xác không sau này bác lại thắc mắc.

Bác Tân Nguyễn bớt giận, những bài của bác mọi người đều luôn đánh giá cao mà. Mời bác cứ tiếp tục, chúng tôi theo dõi thêm.
TanNg
[quote=SyncMaster,Jul 26 2004, 02:12 AM] Lhif
[QUOTE=TanNg,Jul 25 2004, 11:11 PM][QUOTE=hophi,Jul 25 không thể cứ đem cái .NET Passport ra mà bào chữa cho VnPassport được, vả lại trên thế giới có nhiều Portal lớn không kém gì Microsoft, thậm chí lớn hơn sao họ cũng có dùng cái Passport khỉ nào đâu, mục đích mở .NET Passport của Microsoft khác với mục đích mở VnPassport của Vinacomm, hai cái này có một sự khác nhau căn bản, với tư cách là một diễn đàn TTVNOL không cần có cái Passport này, chú TanNg thử kể ra một Forum có Passport xem nào ?

việc bày ra cái Passport này nằm trong cái gọi là "chiến lược phát triển" của Vinacomm, anh hỏi chú, không có cái Passport có làm được Portal hay Forum không ? được quá đi chứ, vậy tại sao chú cứ thao thao bất tuyệt về khái niệm Portal và Passport, điều mà mọi người quan tâm là tại sao thành viên của TTVNOL lại Login được ở bên TG thì chưa thấy chú đả động gì cả ?

chú bảo chú không làm cho VVT thì anh ngả mũ chào chú, hoá ra chú là một thằng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng à ? kể cũng lạ nhỉ, chú ủng hộ DTT hết mình thế sao bên TTVNOL họ chửi ầm ầm mà chẳng thấy chú sang bảo vệ cho BQT ? Tội nghiệp chú leromeo và dthuong bên đó cắp đít chạy mất rồi, trình độ cao như chú sao không sang dạy cho mấy thằng như thằng Joke giếc gì đó một trận ? [/quote]
Ai bảo trên thế giới không dùng cái tương tự passport, bây giờ portal nào chẳng dùng cơ chế đó, khác cái là người ta không gọi là passport thôi, trong kỹ thuật thì người ta gọi là dịch vụ Identity management.

- cái của Yahoo thì gọi là Yahoo ID
- của AOL gọi là AOL Screen name
- Google có cái Google ID đang dùng cho GMail, Google Group, Google personalized search, và họ đang có kế hoạch chuyển các dịch vụ Blogger, Hello và Ourkut sang dùng chung một ID,
- Một hãng điện thoại di động của Pháp cũng vừa ký với IBM một hợp đồng xây dựng dịch vụ Single Sign-in cho 50 triệu khách hàng của họ nhằm tạo ra sự truy cập thống nhất vào hàng trăm dịch vụ giá trị gia tăng của họ
- Dịch vụ Identity management được hơn 50 hãng lớn ủng hộ trong liên minh Liberty Alliance (HP, Intel, Sun, Oracle, Novel, v.v....)

Túm lại là người ta dùng rất phổ biến, chẳng qua là đ/chí chưa được biết tới thôi.

À còn về vụ làm việc với VVT và DDT thì ta làm quả cá cược đê, không cần phải ngả mũ ngả mẹo gì cả. Tớ đặt 500 triệu, có bác nào dám chơi không? Các bác thiếu tiền thì chung nhau góp đủ 500 triệu cũng được, mà nếu không có nhiều tiền thì 50 triệu cũng chơi. OK?
SyncMaster
QUOTE(TanNg @ Jul 26 2004, 09:31 AM)
Ai bảo trên thế giới không dùng cái tương tự passport, bây giờ portal nào chẳng dùng cơ chế đó, khác cái là người ta không gọi là passport thôi, trong kỹ thuật thì người ta gọi là dịch vụ Identity management.

- cái của Yahoo thì gọi là Yahoo ID
- của AOL gọi là AOL Screen name

Yahoo ID hay AOL Screen name chỉ là cách gọi khác nhau của User ID, khi thành viên đăng nhập có hai thông tin quan trọng nhất là User ID và Password, hai thông tin này chú có thể gọi thế nào tùy chú, hoặc gọi nó là Question và Answer cũng được, không liên quan gì đến cái Passport cả, mong chú xem lại cái này, Forum nào chả có cái này để identify member ?

mời chú tiếp tục, thế chú cho hỏi một câu, không có cái Passport này TTVNOL có hoạt động đựoc không ? Nếu được tại sao VVT lại mất thời gian vào việc làm ra cái Passport này để làm gì, sao không tập trung vào kinh doanh ?

về mặt kỹ thuật mà nói, ngay cả công TG cũng không cần Pasport, vì nó chỉ là cổng tri thức của TW Đoàn, không kinh doanh gì, vậy gắn cái Passport vào để làm gì ? chẳng lẽ sau này các Bộ các Ban ngành cũng phải dùng cái Passport này để truy cập vào TG và có thể là Chính phủ điện tử sau này ? ai lại cho tất cả trứng vào một rọ thế bao giờ nhỉ ?

mời chú tiếp tục, anh em đang chờ tin chú.
GTDV
Nh­ững người nào không nhận ra tất cả những sware như TTVNMail, Vnpassport... nằm trong kế hoạch sản phẩm của Vinacomm thì tôi cho rằng sai lầm.

Ngày trước khi reg nich bên TTVNOL rất khó, ngay cả khi Reg nich bằng VNpassport vì đòi hỏi phải kích hoạt. Nhưng sau chỉ cần đăng kí TTVNMail là ngoài Email, chỉ trong một phút bạn đã vào được TTVNOL rồi và bây giờ vào luôn TG Forum.

Tôi cho rằng VVT không hẳn "ép" thành viên khi TTVNOL down mà cả hai đều song song tồn tại vì nếu thế có khác gì bộc lộ bản chất thật của VVT và ATC ra đâu. Cái Trái Tim Việt Nam sẽ vẫn tồn tại bình thường thôi.

Còn chuyện cần đến VNpassport hay không cho TTVNOL và TF Forum thì thực ra là không cần. Ngày trước không có nó vẫn được, các admin mà tôi biết đều không hiểu tại sao lại không dùng cơ chế reg nich của TTVNOL, họ không hiểu rằng Vnpassport ra đời đâu để chỉ phục vụ cho TTVNOL mà cái chính và quan trọng nhất là TG Forum.

Còn chuyện của Yahoo hay AOL thì đó hiểu nhiên là user ID thôi chứ không liên quan gì lắm tới passport cả. Cái này tôi thấy SynMaster nói đúng.
GTDV
Chủ đề về TG Portal bên TTVNOL đã bị khóa bởi nich techadmin (hê ai sử dụng ních này đấy) vời lời xin lỗi không biết thật hay giả "chúng tôi sơ suất copy dữ liệu từ TTVNOL sang TG Forum...". Các bác techadmin thông minh như vậy mà "sơ suất" thì hơi bị hơi kinh và lạ đấy, ai tin thì tin chứ tôi nghĩ là họ chả sơ suất gì cả .

http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/392709/trang-25.ttvn
TanNg
QUOTE(Faust @ Jul 26 2004, 12:05 PM)
Còn chuyện của Yahoo hay AOL thì đó hiểu nhiên là user ID thôi chứ không liên quan gì lắm tới passport cả. Cái này tôi thấy SynMaster nói đúng.

Khì, cái này thì phải có kiến thức thì sẽ hiểu, chứ không phải là thấy ai đúng ai sai. Mờ ờ trên đã nói rồi, bản chất bên dưới là Identity management, Microsoft thì gọi là .NET passport, nhóm VVT gọi là VNpassport, Yahoo gọi là Yahoo ID, AOL gọi là screen name, trong mạng Windows2003 thì gọi là Account trong Active Directory Service. Identity management rất dễ bị nhầm lần với account và pasword vì nó rất giống nhau

- Hệ thống quản lý Account và password là dịch vụ quản lý account trong phạm vi MỘT ỨNG DỤNG, phục vụ cho việc truy cập nhiều chức năng bên trong một ứng dụng.

- Identity managemt là dịch vụ quản lý account trong phạm vi LIÊN ỨNG DỤNG, phục vụ việc cho phép một ID truy cập các dịch vụ do các ứng dụng khác nhau cung cấp

Những người không hiểu sẽ lại thắc mắc tại sao không dùng Identity management ngay từ đầu mà lại phải dùng hệ thống quản lý Account, câu trả lời là do có nhiều nhà cung cấp phần mềm khác nhau, mỗi người phát triển một hệ thống quản lý Account khác nhau vì thế tạo nên sự không nhất quán trong 20 năm qua, ngoài ra trước đây kiến trúc phần mềm chưa cho phép các hệ thống trao đổi thông tin với nhau, trong vài năm gần đây khi các công nghệ Web service, J2EE, .NET và SOA phát triển thì việc này mới có thể biến thành hiện thực. Dù vậy, các hệ thống mới vẫn cần phải tương thích với các hệ thống cũ nên kiến trúc Identity Management mới xuất hiện như một ứng cử viên phù hợp.

À còn đ/chí Syn, hoặc là bỏ kiểu xưng hô đó đi, hoặc là tự nói chuyện một mình đi nhé.
SyncMaster
QUOTE(TanNg @ Jul 26 2004, 01:35 PM)
Khì, cái này thì phải có kiến thức thì sẽ hiểu, chứ không phải là thấy ai đúng ai sai. Mờ ờ trên đã nói rồi, bản chất bên dưới là Identity management, Microsoft thì gọi là .NET passport, nhóm VVT gọi là VNpassport, Yahoo gọi là Yahoo ID, AOL gọi là screen name, trong mạng Windows2003 thì gọi là Account trong Active Directory Service. Identity management rất dễ bị nhầm lần với account và pasword vì nó rất giống nhau

- Hệ thống quản lý Account và password là dịch vụ quản lý account trong phạm vi MỘT ỨNG DỤNG, phục vụ cho việc truy cập nhiều chức năng bên trong một ứng dụng.

- Identity managemt là dịch vụ quản lý account trong phạm vi LIÊN ỨNG DỤNG, phục vụ việc cho phép một ID truy cập các dịch vụ do các ứng dụng khác nhau cung cấp

Những người không hiểu sẽ lại thắc mắc tại sao không dùng Identity management ngay từ đầu mà lại phải dùng hệ thống quản lý Account, câu trả lời là do có nhiều nhà cung cấp phần mềm khác nhau, mỗi người phát triển một hệ thống quản lý Account khác nhau vì thế tạo nên sự không nhất quán trong 20 năm qua, ngoài ra trước đây kiến trúc phần mềm chưa cho phép các hệ thống trao đổi thông tin với nhau, trong vài năm gần đây khi các công nghệ Web service, J2EE, .NET và SOA phát triển thì việc này mới có thể biến thành hiện thực. Dù vậy, các hệ thống mới vẫn cần phải tương thích với các hệ thống cũ nên kiến trúc Identity Management mới xuất hiện như một ứng cử viên phù hợp.

tôi nói có gì sai sót chú cứ bỏ qua nhé, đừng chấp làm gì !

chú có nói đến MỘT ỨNG DỤNG và LIÊN ỨNG DỤNG, nhưng theo tôi chú đã đánh đồng LIÊN ỨNG DỤNG với LIÊN WEBSITE

một Website có thể chứa nhiều ứng dụng khác nhau, ví dụ như Yahoo! có Chat, E-mail, Group... cũng chỉ cần có cái Identify Form mà thôi, không cần Passport hay Identiyy Management, thông tin về member được lưu giữ bằng cookies, cookies này có tác dụng trên toàn bộ website của Yahoo! hiển nhiên kể cả các sub-directories, như vậy không thể nói mỗi website là một "ứng dụng" và nếu muốn phát triển thêm "ứng dụng" thì cần phải có Identity Management để chạy "ứng dụng" trên một Website khác

Vậy trên thực tế chúng ta có thể phát triển rất nhiều ứng dụng trên cùng một Website của TTVNOL, nếu không vì mục đích "chia sẻ" thông tin về members với Website khác thì tại sao VVT lại phải bỏ công sức ra làm cái Passport làm gì ?
nguyenducquyzen
QUOTE(Faust @ Jul 26 2004, 05:32 AM)
Chủ đề về TG Portal bên TTVNOL đã bị khóa bởi nich techadmin (hê ai sử dụng ních này đấy) vời lời xin lỗi không biết thật hay giả "chúng tôi sơ suất copy dữ liệu từ TTVNOL sang TG Forum...". Các bác techadmin thông minh như vậy mà "sơ suất" thì hơi bị hơi kinh và lạ đấy, ai tin thì tin chứ tôi nghĩ là họ chả sơ suất gì cả .

http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/392709/trang-25.ttvn

He he... Bọn họ lại bày trò mới đó mà!
Danh sách thành viên vẫn còn nguyên! Thánh Gióng Forum chưa ra đời đã có hơn 100.000 thành viên rồi! thế thì VVT đút tiền của nhà nước vào túi là đúng rồi!
yuyu
Các bác cãi nhau về vần đề kỹ thuật của TG hay TTVN trong trường hợp này, theo tôi hòan tòan không quan trọng, nếu không muốn nói là lạc hướng hay cố tình đánh lạc hướng. Về chuyện làm ăn kinh tế của nhóm VVT, ATC.....cũng không phải là vấn đề gì to tát....tất nhiên họ cũng phải sống và có nguỵên vọng làm giầu như ai...miễn là chính đáng, nhược bằng, nếu họ có ý lừa đảo, thì cũng nên cảnh giác, giữ thân, thời buổi này, đừng nên tin ai...Mặc dầu vậy, tôi không quan tâm lĩnh vực này.
Vấn đề chính theo tôi là :
1/ Ở VN không có tự do báo chí, không có tự do xuất bản, và nói chung là không có tự do về mặt Văn Hóa -Tư Tưởng- Ngôn Luận v.v...nên dĩ nhiên việc tồn tại một trang diễn đàn như Trí Tuệ Việt Nam Online trước kia là không thể được nhà nước chấp nhận, và việc nó đã bị dẹp tiệm là một điều tất yếu.
2/ Sự tái sinh của Trí Tuệ Việt Nam Online dưới tên mới Trái Tim Việt Nam Online chẳng qua chỉ là một sự tái sinh kiểu " hồn Trương Ba, da Hàng Thịt ", nghĩa là nó chỉ còn cái xác của diễn đàn cũ mà thôi, còn cái hồn của nó đã bị nhà nước kiểm sóat. Tuy nhiên đó chỉ là một màn trung chuyển, đó là version I của màn định hướng thông tin và thâu tóm thông tin của nhà nước....Bởi vì, dù sao, đó cũng là một diễn đàn tư nhân, có nghĩa là một tờ báo tư nhân- đó là điều không thể chấp nhận được ở nước ta hiện nay, dù đã bị kiểm sóat chặt chẽ và ông chủ của nó - Vương Vũ Thắng- đã bị đội vòng Kim Cô...Vì thế, sớm muộn gì nó cũng phải bị làm thịt....Việc cắt tiết nó chỉ còn là vấn đề thời gian và cách thức giết thế nào cho khéo, để khỏi bị lên án mà thôi ( nên nhớ lúc Trí Tuệ Việt Nam bị down đã có nhiều dư lụân phản đối ....)
Do đó giai đọan 2 năm tồn tại vừa qua của Trái Tim Việt Nam chỉ còn là một giai đoạn trái tim ngắc ngoải, thoi thóp đập, chỉ là một gia đọan thử nghiệm để các cơ quan quản lý văn hóa- tư tưởng nghiên cứu, tìm hiểu, dò xét tâm lý, nguyện vọng, chí hướng, v.v....của giới trẻ VN hiện nay...và vạch ra kế họach ...thâu tóm thế nào cho kín võ mà thôi.... Nay giai đọan đó đã hòan tất...
3/ Version II của TTVN nay đã lộ rõ dần dần qua việc hình thành Cổng Tri Thức Thánh Gióng- một cái tên rất mị dân và mị giới trẻ - Nó đã được chuyển từ tay tư nhân sang tay nhà nước, thông qua TW Đòan TNCSHCM....Úm ba la ! Thế là xong !
Con đường tất yếu của ngành thông tin, báo chí ở nước ta là như vậy ! Sắp tới nó sẽ chẳng khác gì hàng trăm tờ báo, tạp chí giấy và điện tử, nhan nhản khắp nước ta trên đất và trên cyber, nhưng tuyệt không có một tờ báo nào là của tư nhân !
Tất nhiên, để kín võ thì nó phải phát triển lên thành một Portail của Việt Nam, trên đó gói ghém nhiều dịch vụ, chứ không phải chỉ có diễn đàn .....và như vậy lại càng dễ bề kiểm sóat ! Chúng ta đã có "tường ", lại có "cổng " , nay thì tha hồ "kín cổng cao tường " nhé , anh nào đi qua cũng bị mấy bác "canh cổng" kiểm sóat ! Thật là "nhất cử tam tứ tiện" !
SyncMaster
hì hì bên đó TechAdmin đã khoá rồi chú Giao_Hoang còn mở ra tương thêm một vài câu răn đe để giữ thể diện rồi lại đóng lại, y như hồi cái topic Bản chất ấy nhỉ, sao có thằng hâm thế không biết.
nguyenducquyzen
he he... đúng là bác yuyu!
Có một bài viết trên ttvnol, mời các bác xem:
http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/394319.ttvn

QUOTE
Khi giặc Ân sang xâm chiếm nước ta, cậu bé Thánh Gióng đã vươn mình lớn dậy để đánh đuổiq uân xâm lược. giờ đây ĐCS Việt Nam thấy phải huấn luyện tinh thần ngay từ nhỏ, ngay từ trong nôi mới hiệu quả.

Và họ đã tìm được trợ thủ đắc lực và hữu hiệu trong việc phổ biến tư tưởng của mình. Đó là TTVN. Thông qua mạng TTVN, họ lập lên cái gọi là Thánh Gióng để phổ biến hàng loạt twu tưởng và hình cảnh ca ngợi họ

Bây giờ mới hiểu thực chất TTVN là gì, đáng khâm phục. hãy vào Thảo Luận của Thánh Gióng xem admin đang tích cực ra sao?
GTDV
Bạn yuyu có vẻ quan tâm tới khía cạnh chính trị ghê.

Tôi chỉ muốn nói với bạn VVT chưa bao giờ là người "cấp tiến" cả. Việc TTVN bị down 8/2002 là cú sốc đầu đời với VVT khi không hiểu biết lắm về chính trị.

Nay thì đương nhiên anh ta phục vụ chính quyền để có tiền, đó là việc làm bình thường. Ai mà chả phải mưu sinh.

Nhưng buồn cười nhất là dữ liệu của TG Forum vẫn ghi có 100.000 thành viên và hơn một triệu bài gửi, thế mà ông Techadmin nói lấy được.

Còn chuyện liên website và liên ứng dụng đúng là khác nhau thật!
yuyu
QUOTE(nguyenducquyzen @ Jul 26 2004, 10:22 AM)
he he... đúng là bác yuyu!
Bác nói rất chính xác! nhưng chúng ta không thể đánh vào TW đòan dưới khia cạnh tư tưởng như vậy, mà chỉ có thể nhằm vào VVT dưới khia cạnh kinh tế mà thôi!
Có một bài viết trên ttvnol, mời các bác xem:
http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/394319.ttvn

QUOTE

Khi giặc Ân sang xâm chiếm nước ta, cậu bé Thánh Gióng đã vươn mình lớn dậy để đánh đuổiq uân xâm lược. giờ đây ĐCS Việt Nam thấy phải huấn luyện tinh thần ngay từ nhỏ, ngay từ trong nôi mới hiệu quả.

Và họ đã tìm được trợ thủ đắc lực và hữu hiệu trong việc phổ biến tư tưởng của mình. Đó là TTVN. Thông qua mạng TTVN, họ lập lên cái gọi là Thánh Gióng để phổ biến hàng loạt twu tưởng và hình cảnh ca ngợi họ

Bây giờ mới hiểu thực chất TTVN là gì, đáng khâm phục. hãy vào Thảo Luận của Thánh Gióng xem admin đang tích cực ra sao?

Chính vì thế mà trong mục " Ai là vị tướng sóai vĩ đại nhất ? " trong box Lịch Sử Văn Hóa cách đây khá lâu, trong khi mọi người thường chọn, Thành Cát Tư Hãn, Napoléon, Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp v.v...tôi đã viết ( vui ) khi chọn Thánh Gióng là vị tướng sóai vĩ đại nhất của mọi thời đại. Bởi vì có vị tướng nào như Ngài, sau khi lập công trạng lẫy lừng, đã không màng tới bổng lộc, quyền lợi mà thản nhiên ....bay về Giời ?
Nếu bây giờ, thanh niên ta, ai cũng lấy Ngài làm thần tượng thì thật là lý tưởng ! laugh1.gif
GTDV
Tôi thấy cậu giáo hoàng làm cái việc đó buồn cười quá. Người ta đã khóa rồi sao lại dùng ních admin (tuy thôi admin rồi nhưng anh GH vẫn thậm thụt vào ra TMG post bài và thủ sẵn vài cái pass ních admin để mở khoá).

Làm thế chỉ khiến người ta coi thường đi thôi. Nay lại có chú HT nào đó quay trở lại làm việc tích cực, không hiểu có chuyện gì đây.

Còn chuyện vài triệu USD chắc là của Scom chứ không hẳn của ATC.
SyncMaster
xỏ lá nhất là thằng nào có nick dthuong nhẩy vào Thảo luận (phần Đóng góp ý kiến) post một bài xỏ lá AHXL, chắc để gây xích mích giữa thành viên với Mods đây

thấy nick là AHXL mà đọc bài viết thấy chẳng đáng mặt anh hùng tý nào, thà im còn hơn các bác nhẩy, nghe mấy chú chửi nhau cũng vui tai phết
Tiểu tăng thơ ngây
He he ai bảo HT làm việc tích cực....
HT rảnh là HT đi thư giãn trên net làm mà chơi , không can thiệp vào chuyện thị phi đấu đá , chỉ vỗ tay xem thui. các bác thích làm gì thì làm, tớ thích thì tớ làm cho vui theo cách của tớ, hết thích thì tớ té chẳng để thằng nào chi phối, chẳng để mất hay bị thiệt gì cả.
Đạt Ma tổ sư
Hòa thượng vừa tái xuất giang hồ đã thấy thể hiện trong Thảo luận kinh quá. Treo thành viên đỏ loè cả box!
TanNg
QUOTE(yuyu @ Jul 26 2004, 04:00 PM)
Các bác cãi nhau về vần đề kỹ thuật của TG hay TTVN trong trường hợp này, theo tôi hòan tòan không quan trọng, nếu không muốn nói là lạc hướng hay cố tình đánh lạc hướng

Hơ hơ, cơ bản là nhiều người hiểu sai về kỹ thuật nên có các nhận xét rất ngây ngô. Không hiểu Portal là gì, không hiểu passport là gì, không hiểu thế nào là privacy trên internet là gì thì sao tranh luận đúng được.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.