QUOTE(hophi @ Jul 25 2004, 08:03 PM)
portal em hiểu là cái cổng làng, có cái giấy thông hành qua cái cổng đấy thì vào nhà nào trong làng chơi cũng được, hy vọng là em hiểu 0 sai.
Đại loại có thể hiểu như vậy. Từ VNPassport ra sau từ .Net Passport của Microsoft (không biết là bắt chiếc MS hay cả hai cùng bắt chiếc từ một nơi thứ ba ra), nó như cái chứng minh thư (hoặc là hộ chiếu) ấy.
Nói nôm na thế này cho dễ hiểu
- .NET passport là cơ quan cấp chứng minh thư. Xác nhận là người cầm chứng minh thư (có ảnh và vân tay kèm theo) này là ông TanNg, hộ chiếu sẽ bao gồm một số thông tin cá nhân sau: tên, năm sinh, quê quán, hộ khẩu, v.v...
- Ông TanNg đỗ vào trường ĐHQG HN và làm một cái thẻ sinh viên để sử dụng trong phạm vi dịch vụ của Trường, thẻ sinh viên này có một số thông tin cá nhân sau: tên, năm sinh, khoa và khóa học, số hộ chiếu, năm hết hạn v.v..
- Ông TanNg đến Thư viện QGVN làm một thẻ đọc để đọc tài liệu tại thư viện, thẻ thư viện này có một số thông tin cá nhân sau: Tên, tuổi, trường nơi đang học tập, năm hết hạn, phạm vi sử dụng, v.v.
- Ông TanNg đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử, nhưng ông không muốn lộ tên của mình, vì vậy ông sẽ làm một thẻ có các thông tin cá nhân sau: Biệt hiệu, số tài khoản, số hộ chiếu (để lúc cần có thể truy ngược lại định danh)
Tuy vậy, theo cách này thì phải làm tới 4 cái thẻ, mà người nào cầm được thẻ thì sẽ đọc được toàn bộ thông tin trên thẻ. Trong thế giới IT người ta có một vài điều chỉnh như sau
- Mỗi thẻ dịch vụ đều chứa các thông tin cá nhân chung và các thông tin cá nhân đặc thù với loại dịch vụ đó.
- Mỗi thẻ đều có hai trang: một trang chứa thông tin công khai, một trang còn lại chứa các thông tin bí mật
- Mỗi thẻ đều có số hộ chiếu (passport) của người chủ sở hữu nó. Vì thế người ta không cần cấp thẻ vật lý cho ông TanNg mà chỉ cần ghi trong CSDL của họ, việc cấp thẻ hộ chiếu dùng để chứng thực là do cơ quan an ninh thực hiện.
- Vì hộ chiếu là do cơ quan an ninh cấp, nên tính bảo mật và hạn chế làm giả của nó được đảm bảo ở mức tốt nhất.
- Khi ông TanNg sử dụng một dịch vụ của TVQG VN thì ông ta sẽ đưa Passport của ông ta ra, bên TVQG VN sẽ kiểm tra trong máy tính xem số hộ chiếu này đã có thẻ điện tử (hay đã đăng ký sử dụng dịch vụ chưa), nếu đã có thì ông TanNg sẽ được mượn sách của thư viện.
- Một tình huống sử dụng khác là khi ông TanNg muốn thực hiện các giao dịch qua mạng. Ông muốn thực hiện 3 việc: đăng ký môn học ở ĐHQG, đặt mượn một quyển sách tại TVQG VN, thanh toán tiền điện thoại di động cho Vinaphone thông qua ngân hàng. Thay cho việc vào từng website một để thực hiện cả 3 việc trên, ông TanNg sử dụng một dịch vụ portal tích hợp cả 3 dịch vụ trên vào một. Lúc này cách thực hiện sẽ như sau, ông TanNg trình số chứng minh thư của mình cho Portal, kiểm tra và xác nhận đây đúng là ông TanNg và thay mặt ông TanNg thực hiện 3 giao dịch trên với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Giá trị của dịch vụ này là ở chỗ ông TanNg chỉ cần tới một nơi để thực hiện tất cả các giao dịch của mình. Ví dụ ông chỉ cần mở hộp Thanh toán là trong đó đã có đầy đủ các hóa đơn thanh toán của Vinaphone, điện lực, điện thoại, nước, nộp thuế, thu tiền bán hàng, nhận tiền lãi ngân hàngl, lúc này ông ta chỉ cần kiểm tra qua và có thể bấm nút Accept để thực hiện thanh toán, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức
Như vậy các tình huống sử dụng trên thì cũng gần như Hophi nói, trường hợp cuối cùng thì Portal hoạt động giống như ông luật sư của mình vậy, ông ta sẽ thay mình giao dịch với tất cả các dịch vụ của mình, tuy vậy portal là một ông luật sư chung cho rất nhiều người, vì ông ta nhiều khách hàng quá nên mỗi lần gặp ông ta mình đều phải chìa Passport của mình cho ông ta để xác nhận, ông ta tra sổ và nhận biết được mình là ai, đồng thời cũng tra sổ xem hồ sơ sử dụng dịch vụ của mình ở đâu và yêu cầu nhân viên thực hiện các công việc cần thiết. Trong sử dụng dịch vụ thông tin thì còn có một số tình huống sử dụng rất đặc thù, nhưng giải thích thì chắc khó hiểu nên thôi.